Ngày đầu tiên cấm xe trên 29 chỗ vào nội thành Nha Trang

Thanh Nhã (VTV9)Cập nhật 15:48 ngày 01/03/2020

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay 1/3/2020, toàn bộ xe khách từ 29 chỗ trở lên không được phép vào khu vực trung tâm thành phố Nha Trang.

Bắt đầu từ hôm nay ngày 1/3/2020, toàn bộ xe khách từ 29 chỗ trở lên không được phép vào khu vực trung tâm thành phố Nha Trang đoạn từ phía Đông đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú và từ Nam sông Cái đến Bắc cầu Bình Tân. Thời gian cấm: từ 6h30 đến 8h00 và từ 16h30 đến 18h30. Đây là giải pháp giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch tại thành phố Nha Trang.

Có lẽ nhiều người cho rằng, xe lưu thông dễ dàng tại Nha Trang lúc này là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách du lịch chủ yếu là khách Hàn và Trung Quốc giảm đột biến. Tuy nhiên, hôm nay là Chủ nhật, lượng khách Âu, khách Mỹ có mặt tại Nha Trang cũng khá đông. Do đó có thể thấy, lệnh cấm không cho vào trung tâm thành phố đối với xe khách từ 29 chỗ trở lên đã giúp đường sá thông thoáng hơn. Người tham gia giao thông cảm thấy thoải mái hơn. Theo ghi nhận của chúng tôi, thì đa số người dân tỏ ra đồng tình với quyết định này.

Từ 1/3, cấm xe 29 chỗ trở lên vào trung tâm thành phố Nha Trang Từ 1/3, cấm xe 29 chỗ trở lên vào trung tâm thành phố Nha Trang

VTV.vn - Để giải quyết tình trạng ùn tắc tại thành phố Nha Trang, từ ngày 1/3, toàn bộ xe ô tô từ 29 chỗ ngồi trở lên bị cấm vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.