Ngày đầu TP.HCM thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội

Trương Trung, Hữu Thành (VTV9)Cập nhật 10:41 ngày 24/04/2020

VTV.vn - Sau 3 tuần, TP.HCM đã được đưa ra khỏi nhóm có nguy cơ cao với dịch bệnh Covid-19.

Nhiều người dân cảm thấy nhẹ nhõm, vì hết giãn cách tức là dịch bệnh không còn quá nghiêm trọng như trước và mọi người không cần phải bó buộc ở trong nhà suốt ngày. Khi nói đến hành động đầu tiên sau giãn cách thì 1 trong những ý kiến hàng đầu là ra quán ăn những món mình thích cho đã thèm.

Các chủ tiệm ăn cũng vui mừng vì đã được mở quán đón khách trở lại. Tại các địa điểm kinh doanh mua bán, mảnh giấy chỉ bán mang về thường thấy trong những ngày qua đã được gỡ bỏ, và quán đã bắt đầu đón khách trở lại, tuy nhiên vẫn còn mang tính chất điều tiết. Phần lớn các cơ sở kinh doanh đều phấn khởi khi được hoạt động trở lại, thời gian tạm ngừng vừa qua cũng đã tạo ra áp lực không nhỏ về mặt tài chính đối với họ. Nhưng khó khăn là khó khăn chung, họ đều mong đợt dịch bệnh sớm qua đi để xã hội sớm trở lại nhịp sống hằng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.