Nghe theo tin đồn thất thiệt, người dân Đăk Lăk đổ xô đi mua xăng tích trữ

Duy Anh (VTV9)Cập nhật 18:52 ngày 01/04/2020

VTV.vn - Sau khi có tin đồn thất thiệt về việc các cây xăng sẽ đóng cửa để phòng ngừa dịch COVID-19, nhiều người dân vùng sâu tại tỉnh Đăk Lăk đã đổ xô đi mua xăng tích trữ.

Chỉ trong 2 ngày, lượng xăng bán ra tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Cư Pui đã lên đến hơn 12.000 lít, tăng gấp 3 lần bình thường. Không chỉ đổ đầy bình xe máy, nhiều người dân còn mang theo can nhựa lớn dung tích từ 20 - 30 lít mua về tích trữ. 

Nghe theo tin đồn thất thiệt, người dân Đăk Lăk đổ xô đi mua xăng tích trữ - Ảnh 1.

Đảm bảo các hàng hóa thiết yếu, trong đó có xăng dầu, là một trong các biện pháp mà Chính phủ thực hiện để đáp ứng nhu cầu người dân trong thời gian khống chế dịch COVID-19. Do đó, người dân không nên tin theo những đồn đoán vô căn cứ, không nên tích trữ xăng dầu trong nhà để tránh rủi ro cháy nổ có thể xảy ra.

Cảnh báo tình trạng mua xăng tích trữ Cảnh báo tình trạng mua xăng tích trữ

VTV.vn - Sau khi giá xăng dầu giảm sâu, tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xuất hiện tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng tích trữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.