"Người cây" Bangladesh muốn cắt cụt tay chân

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 06:34 ngày 26/06/2019

VTV.vn - Anh Abul Bajandar, 28 tuổi, người Bangladesh, được gọi là "người cây" vì chứng bệnh hiếm gặp của mình.

Anh đã trải qua 25 ca phẩu thuật cắt những cục sần sùi mọc từ tay chân nhưng không có kết quả và anh đang muốn cắt cụt tay chân của mình để bớt đau đớn.

Người cây Bangladesh muốn cắt cụt tay chân - Ảnh 1.

Năm 2017, các bác sỹ tin rằng họ đã chữa khỏi căn bệnh này sau khi loại bỏ được 4,5kg "rễ cây" trên người Bajandar. Tuy nhiên, tới tháng 5/2018, căn bệnh này tái phát. Đầu tháng 1/2019, Bajandar tiếp tục phải nhập viện với các "rễ cây" mọc ra thêm vài cm. Bajandar muốn ra nước ngoài để được điều trị tốt hơn nhưng không có tiền để trang trải chi phí. 

Hiện anh muốn cắt cụt tay chân của mình. Hiện tượng "người cây" là hội chứng hiếm gặp và chỉ vài người trên toàn thế giới mắc hội chứng này.

'San hô' mọc trong thận người đàn ông "San hô" mọc trong thận người đàn ông

VTV.vn - Người đàn ông này cho biết: bản thân ít khi đi kiểm tra sức khỏe, thỉnh thoảng đi tiểu có lẫn máu nhưng chủ quan không đi khám, tự mua thuốc lá về sắc uống nhiều tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.