Người dân có quyền thưa kiện doanh nghiệp kéo điện qua đất nhà

Diệp Phong - Tuấn Khôi - Thanh SangCập nhật 10:13 ngày 01/05/2019

VTV.vn - Người dân xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang bức xúc vì công ty Thuần TTG đã tự ý chôn trụ, kéo dây điện qua đất của bà con mà không thỏa thuận bồi hoàn.

Theo lãnh đạo công ty Điện lực Tiền Giang, đơn vị chỉ hợp đồng bán điện cho công ty Thuần TTG. Việc doanh nghiệp này thi công lưới điện với chiều dài khoảng 500m đi qua đất của 7 hộ dân không có trách nhiệm của công ty Điện lực Tiền Giang.

Cũng theo ông Khoán, công ty Thuần TTG không ký hợp đồng thuê Điện lực Tiền Giang bảo trì lưới điện. Việc người dân phản ánh cây trồng dưới đường dây điện bị chặt và chết bất thường trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư là công ty Thuần TTG.

Luật sư Nguyễn Văn Đức, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho rằng, biên bản thỏa thuận giữa công ty Thuần TTG và UBND xã Tam Hiệp mà không có ý kiến người dân là không đủ căn cứ pháp lý. Việc đơn vị này tự ý chôn trụ, kéo đường đây điện qua đất hợp pháp của người dân là vi phạm pháp luật: "Nếu đơn vị chủ quản của nguồn nguy hiểm cao độ và đường dây điện và các cột điện đi qua, đã xâm hại và đã có lỗi với các hộ dân này. Các hộ dân này yêu cầu họ buộc phải tháo dỡ hoặc di dời đối với nguồn nguy hiểm cao độ này. Trong trường hợp họ không tháo dỡ hoặc di dời, người dân có quyền khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ".

Luật sư Nguyễn Văn Đức cũng cho biết thêm: điện là nguồn nguy hiểm cao độ. Việc hợp đồng mua bán điện phải đảm bảo các thủ tục. Trong câu chuyện này, Điện lực Tiền Giang cũng có trách nhiệm liên đới khi bán điện cho doanh nghiệp chưa đảm bảo các điều kiện pháp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.