Người dân không nên đổ xô mua hàng hóa để tích trữ

VTV9Cập nhật 20:58 ngày 08/07/2021

VTV.vn - Hiện nay trên địa bàn thành phố có 106 siêu thị cung cấp lương thực, thực phẩm, 112 cửa hàng chuyên về thịt gia súc, gia cầm, hơn 2.450 siêu thị mini và cửa hàng tiện ích.

Giám đốc Sở Công thương TP.HCM khẳng định, Thành phố đã dự trữ 120.000 tấn hàng theo tháng nên sẽ không thể xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung đến người dân.

Mặc dù ba chợ đầu mối là Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức dừng hoạt động để phục vụ phòng, chống dịch, nhưng các chợ này vẫn được tổ chức bằng nhiều hình thức khác như bán hàng online hay lập các vùng đệm trung chuyển hàng hóa tới các hệ thống siêu thị, và chợ trên địa bàn thành phố. 

Vì vậy, người dân không nên vì tâm lý tích trữ mà tập trung đi mua hàng quá đông, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.