Người dân Vĩnh Long điêu đứng vì bò chết hàng loạt

Diệp Phong (VTV9)Cập nhật 10:21 ngày 26/11/2019

VTV.vn - Trong khi bò chết hàng loạt tại Vĩnh Long do dịch bệnh vẫn chưa được khống chế, một bộ phận người dân không tiêu hủy bò chết mà lại bán ra thị trường.

Theo người dân, bò bị bệnh và chết hàng loạt trên diện rộng tại Vĩnh Long khoảng 10 ngày trở lại đây. Khi bệnh bò có biểu hiện chảy nước bọt, xuất huyết ở móng chân, nếu không điều trị kịp sẽ chết trong vòng từ 3 – 5 ngày. Nhiều hộ chăn nuôi tại xã Tân Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long đang cố gắng đang tự điều trị cho đàn bò bị bệnh của gia đình bằng kinh nghiệm.

Nguy hiểm nhất là bò bị chết vẫn có thương lái thu mua và đường đi của nguồn thực phẩm này thì không được kiểm soát. Nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm là rất lớn. Tổng đàn bò của toàn tỉnh Vĩnh Long hiện lên tới hơn 92.000 con. Trong khi dịch bệnh trên bò vẫn chưa được kiểm soát và người dân thì khá lo lắng, ồ ạt bán bò khỏe mạnh với giá khá rẻ khiến thiệt hại kinh tế của bà con là không hề nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.