Người nuôi tôm "khát" nguồn giống chất lượng cao

Huỳnh Tâm - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 21:05 ngày 09/05/2020

VTV.vn - Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, trong thời gian qua việc nhập khẩu nguồn tôm bố mẹ để sản xuất giống rất ít, trong khi nhu cầu thả nuôi tăng cao.

Hiện cả nước có khoảng 2.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống với sản lượng mỗi năm hơn 130 tỷ con. Do nguồn cung tôm giống bị thiếu hụt, người nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn.

Trên thực tế, tôm giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc đang xuất hiện tràn lan. Nguyên nhân là do vào thời điểm này, nhu cầu thả nuôi trong dân rất lớn, trong khi việc chủ động tôm bố mẹ theo quy định để sản xuất chỉ được thực hiện ở một vài doanh nghiệp lớn.

Các doanh nghiệp cho biết, trong hơn 130 tỷ tôm giống sản xuất ở nước ta mỗi năm, nguồn giống đảm bảo chất lượng cao đạt chưa tới 50%. Nguồn giống trôi nổi, mắc các mầm bệnh không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi tôm mà còn đe dọa nghiêm trọng tới nguồn tôm nguyên liệu xuất khẩu.


Gắn kết cơ sở sản xuất tôm giống với người nuôi tôm, ngăn chặn tôm giống trôi nổi Gắn kết cơ sở sản xuất tôm giống với người nuôi tôm, ngăn chặn tôm giống trôi nổi

VTV.vn - Tại tỉnh Ninh Thuận, cơ sở sản xuất tôm giống đã gắn kết với người nuôi tôm, tạo thành chuỗi khép kin, qua đó đảm bảo nguồn tôm giống đạt chất lượng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.