Nguy cơ lây nhiễm dịch khi người dân tụ tập tập thể dục nơi công cộng

Hạnh Vân - Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 21:26 ngày 21/04/2020

VTV.vn - Sau 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội, một bộ phận người dân ở TP.HCM bắt đầu lơ là việc phòng dịch, thể hiện rõ nhất ở việc tập thể dục tại các công viên.

Từ đầu tháng 4, TP.HCM đã thực hiện lệnh giãn cách xã hội với việc hạn chế ra đường. Tuy nhiên, nhiều người với lý do tập luyện thể thao phòng chống dịch đã không thực hiện nghiêm lệnh giãn cách này. Thậm chí, khi tập luyện, nhiều người đã không tuân thủ việc đeo khẩu trang. Điều này đã tạo nên nguy cơ lây nhiễm cũng như gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong những ngày gần đây, tại một số nơi công cộng trên địa bàn TP.HCM, người dân tụm 3, tụm 5 cùng chạy bộ. Lấy lý do chạy bộ không đeo được khẩu trang, nhiều người đã bất chấp bỏ qua quy định phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thay vì ra ngoài để tìm kiếm động lực để tập luyện thể thao, vô tình trở thành nguy cơ lây nhiễm, người dân vẫn có thể tập luyện thể thao với nhau bằng hình thức online. Những người tập thể dục thường là người làm gương cho lối sống lành mạnh. Vì vậy, việc giữ gìn sức khỏe không chỉ cho bản thân và mà còn cho cả cộng đồng là điều mà những người này phải ý thức hàng đầu.

Không quên các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 khi tập thể dục bên bãi biển Không quên các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 khi tập thể dục bên bãi biển

VTV.vn - Tại thành phố Nha Trang, nhiều người vẫn duy trì việc tập thể dục bên biển, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.