Nguy cơ những vùng "biển chết" bởi rác thải nhựa

Tấn Quýnh - Phạm ViệtCập nhật 09:55 ngày 07/06/2019

VTV.vn - Theo một số nghiên cứu, các đại dương trên toàn cầu phải hứng chịu khoảng 12 triệu tấn rác nhựa/năm, những vùng biển chết bởi rác thải nhựa là nguy cơ đang đến rất gần.

Không dưới 2,5 triệu tấn rác thải nhựa đã được thải ra môi trường mỗi năm ở Việt Nam. Điều nguy hại là một lượng lớn rác thải nhựa đã không được thu gom, xử lý. Có đến 0,5 triệu tấn rác nhựa đã thải xuống biển, khiến Việt Nam đứng thứ 4 trong số các quốc gia xả thải rác nhựa ra biển nhiều nhất.

Những vùng "biển chết" bởi rác thải nhựa là nguy cơ đang đến rất gần. Một số nghiên cứu đã tính toán, các đại dương trên toàn cầu phải hứng chịu khoảng 12 triệu tấn rác nhựa mỗi năm, trong đó vùng Biển Đông tiếp nhận khoảng một nửa lượng rác này.

Các mảnh vi nhựa được ghi nhận là chất gây ô nhiễm biển nổi lên rất đáng ngại, độ khuếch tán rộng cùng với độc tính tiềm tàng rất cao. Theo ghi nhận của các nhà khoa học, đã có 373 loài sinh vật biển bị ảnh hưởng do vướng hoặc nuốt phải nhựa và vi nhựa. Con số này tăng đến 40% so với năm 1997.

Để chấm dứt mối nguy rác thải nhựa ở biển, mỗi người đều phải có ý thức bảo vệ môi trường biển. Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ vào ý thức sẽ khó để cứu đại dương khỏi rác thải nhựa. Quản lý rác thải nhựa đang là công việc được nhiều quốc gia đang chú trọng. Hiện tại, có ít nhất 127 nước hoặc đã cấm hoặc đã đánh thuế với túi nhựa. Nhiều chuyên gia cho rằng, để cứu đại dương thoát khỏi rác thải nhựa, điều mấu chốt là phải có những chính sách quản lý rác thải nhựa.

Những hoạt động truyền thông, các chiến dịch thu gom rác thải nhựa trên biển đã được tổ chức trong thời gian gần đây ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, một điều dễ thấy đây không thể là cách giải quyết tận gốc vấn nạn rác thải nhựa trên biển. Điều mấu chốt là phải có những chính sách một mặt hạn chế sử dụng đồ nhựa, mặt khác có các chế tài đối với hành vi thải rác nhựa trên biển. Việc trả lại sự trong lành cho đại dương là chặng đường không đơn giản, nhưng nếu chậm trễ, sự trả giả từ việc hủy hoại môi trường biển khó có thể đong đếm hết.

Xây dựng chính sách quản lý rác thải nhựa trên biển Xây dựng chính sách quản lý rác thải nhựa trên biển Việt Nam xếp thứ 4 trên thế giới về xả rác thải nhựa ra biển Việt Nam xếp thứ 4 trên thế giới về xả rác thải nhựa ra biển Vùng biển đẹp nổi tiếng ở Khánh Hòa, Phú Yên nhuộm trắng rác thải nhựa Vùng biển đẹp nổi tiếng ở Khánh Hòa, Phú Yên nhuộm trắng rác thải nhựa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.