Nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động xa xứ

Quỳnh Mai - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 07:54 ngày 24/01/2020

VTV.vn - Tỉnh Bình Dương đã và đang có những chính sách hỗ trợ thiết thực về vật chất và tinh thần, khiến người lao động xa xứ xem đây là quê hương thứ hai của mình.

Có khoảng 1,3 triệu lao động, trong số đó gần 80% là người lao động ngoại tỉnh. Việc thu hút được người lao động xa xứ đông đảo như vậy đã là khó khăn, nhưng giữ chân được họ gắn bó lâu dài còn khó gấp bội. Tuy nhiên, tỉnh Bình Dương đã và đang thực hiện tốt công tác đó.

Tại tỉnh Bình Dương, những căn phòng trọ thường là nơi sinh sống của nhiều thanh niên, lao động xa xứ. Không để họ phải cảm thấy cô đơn, lạc lõng trên mảnh đất xa lạ cũng như trong chính không gian phòng trọ chật hẹp, trong nhiều năm qua, tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động xa xứ.

Muốn người lao động ngoại tỉnh gắn bó lâu dài, vấn đề quan trọng nhất chính là "an cư lạc nghiệp". Đồng cảm, chia sẻ, tỉnh Bình Dương đã quyết tâm triển khai chương trình "căn phòng mơ ước", hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người lao động là những thanh niên, công nhân xa xứ.

Thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của những người lao động xa xứ trong việc tìm chỗ học cho con ở nơi đất khách, địa phương này cũng đã triển khai xây dựng nhiều trường học với những chính sách hỗ trợ thiết thực, không có sự phân biệt giữa người trong tỉnh và người ngoài tỉnh.

Không chỉ quan tâm, đảm bảo vấn đề về nhà ở, trường học, thu nhập hay những hoạt động vui chơi, giải trí cho người lao động xa xứ trong ngày thường, trong những dịp lễ lớn, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán tới gần như hiện nay, tỉnh Bình Dương dành nhiều tâm huyết chăm lo với hàng loạt chương trình ý nghĩa được thực hiện.

Không chỉ là những hoạt động chăm lo từ các cơ quan chức năng, khi được vận động hỗ trợ những người lao động xa xứ xung quanh mình, những người dân bình thường tại tỉnh Bình Dương cũng tự nguyện góp công, góp sức. Nhận được nhiều tình cảm ấm áp như vậy nên với nhiều người lao động xa xứ, từ lâu tỉnh Bình Dương đã trở thành quê hương thứ hai.

Tết Nguyên đán năm nay, toàn tỉnh Bình Dương có khoảng 100.000 công nhân ở lại đón Tết, chiếm 10% tổng số công nhân lao động. Việc tập trung nhiều nguồn lực để chăm lo vật chất và tinh thần cho công nhân càng giúp họ gắn bó để có nhiều mùa xuân yêu thương trên quê hương thứ hai của mình, khi sự khởi sắc của thành phố mới Bình Dương có sự góp sức không nhỏ của những công nhân từ mọi miền đất nước hội tụ về đây.

TP.HCM chung tay chăm lo Tết cho công nhân nghèo TP.HCM chung tay chăm lo Tết cho công nhân nghèo

VTV.vn - Bên cạnh những chuyến xe nghĩa tình, những hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi gia đình công nhân nghèo không thể về quê ăn Tết cũng được TP.HCM quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.