Nhiều trường ở TP.HCM chật vật với tiêu chí an toàn chống dịch COVID-19

Thuỳ Nhung - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 20:46 ngày 28/04/2020

VTV.vn - Với áp lực về dân số, nhiều trường học tại ở TP.HCM đang chật vật triển khai các biện pháp để đạt yêu cầu những tiêu chí an toàn chống dịch COVID-19.

Năm bồn rửa tay vừa được trường mầm non Mặt trời nhỏ lắp đặt thêm sau khi TP.HCM ban hành Bộ tiêu chí an toàn trường học. Các tiêu chí khác như: phòng học sạch sẽ, có nước rửa tay diệt khuẩn, tất cả phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang đều đang được gấp rút chuẩn bị. Tuy nhiên, nhà trường không thể đáp ứng tiêu chí đầu tiên là phải đảm bảo sĩ số lớp không quá 20 bé. Do đó, trường bắt buộc chỉ cho 1/3 lượng học sinh đi học trở lại trước.

Cũng chịu áp lực về giãn cách mật độ học sinh, trường Tiểu học Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM) trưng dụng tất cả phòng chức năng và hội trường để đưa vào giảng dạy. Việc chia nhỏ lớp học là khá khó khăn với ngôi trường có trên 3.000 học sinh. Bên cạnh đó, việc trang bị vật dụng y tế đảm bảo an toàn cũng phát sinh nhiều kinh phí, nhà trường phải vận động giáo viên tự trang bị thêm cho lớp cũng như làm việc hết công suất trong thời gian sắp tới.

Nhiều trường áp dụng nhiều cách như: tách lớp, chia ca, cho một phần học sinh đi học trước… mới đạt số điểm tối thiểu. Có trường sau khi tự đánh giá lại thuộc vào diện không được tổ chức dạy học. Một giải pháp đang được cân nhắc là làm vách ngăn, tuy nhiên phương án này được cho là phát sinh nhiều kinh phí và cần có thời gian.

Các trường tại TP.HCM phải hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro trước ngày 29/4 Các trường tại TP.HCM phải hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro trước ngày 29/4

VTV.vn - Các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM phải hoàn thành việc đánh giá theo Bộ tiêu chí và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện trước 12h ngày 29/4.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.