Nhịp sống bình thường mới ở vùng Covid Miền Tây

VTV9Cập nhật 16:00 ngày 18/01/2022

VTV.vn - Thời điểm này dịch Covid – 19 tại Đồng bằng sông Cửu Long phần nào đã được kiểm soát.

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Các quán ăn, giải khát hoạt động nhộn nhịp nhưng luôn nghiêm túc trong phòng chống dịch.

Ngưng hoạt động đã hơn nửa năm, chủ quán giải khát này rất vui mừng khi được mở cửa đón khách. Phấn khởi, nhưng không nôn nóng, bởi nếu dịch bệnh bùng phát thêm lần nữa thì mùa kinh doanh tết Nhâm Dần xem như chấm dứt.

Thời điểm này nhiều tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long như: Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang đã hạ cấp độ dịch xuống vùng vàng hoặc cam (cấp độ 2 - 3). Trừ một số dịch vụ quán bar, vũ trường, karaoke, phần lớn các lĩnh vực còn lại đã trở về cuộc sống bình thường mới. Đó là thành quả từ nỗ lực rất lớn trong việc phủ vắc xin tại miền Tây. Thời điểm này các địa phương đã hoàn thành tiêm mũi 2 và đang triển khai tiêm mũi 3 cho người dân.

Cuộc sống bình thường mới đang trở lại ở các vùng đỏ Covid tại Đồng bằng sông Cửu Long. Những phút giây thông thả như thế này đang được ông Đủ và người dân miền Tây rất trân trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.