Những sai lầm trong việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết

VTV9Cập nhật 22:07 ngày 16/12/2021

VTV.vn - Thời điểm này, dù mùa mưa đã qua nhưng vẫn là thời điểm của bệnh sốt xuất huyết.

2 tuần nay, phòng cấp cứu khoa nhiễm, bệnh viện Nhi đồng 2, TP. HCM liên tục tiếp nhận các ca sốt xuất huyết nặng. So với giữa tháng 11, số ca sốt xuất huyết giữa tháng 12 đã tăng gấp đôi. Theo các bác sĩ, điều đáng ngại hơn là số ca nặng cũng tăng, một phần do nhiều phụ huynh nhầm lẫn giữa sốt siêu vi và sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh dùng thuốc hạ sốt không đúng dẫn đến bệnh sốt xuất huyết chuyển nặng. Theo các bác sĩ, khi chưa thể xác định trẻ có mắc sốt xuất huyết hay sốt siêu vi, thuốc hạ sốt an toàn vẫn là paracetamol. Đồng thời cần đưa trẻ đi thử máu khi trẻ sốt liên tục trong từ 3 đến 4 ngày. Khi được điều trị tại nhà, trẻ cũng cần được theo dõi sát sao để can thiệp kịp thời khi chuyển nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.