Nỗ lực đưa điện ra vùng biển đảo Tây Nam

Đặng Công - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 09:49 ngày 21/01/2020

VTV.vn - Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa điện lưới quốc gia ra các đảo ở tỉnh Kiên Giang, đến nay nhiều xã đảo xa xôi ở đây đã được phủ điện quốc gia.

Tỉnh Kiên Giang là địa phương có nhiều đảo nhất ở khu vực ĐBSCL. Cụ thể, tỉnh Kiên Giang có 143 hòn đảo, trong đó có 43 đảo có dân. Trước đây, người dân trên các đảo này chủ yếu sử dụng điện bằng máy phát điện diesel. Năm 2015, Bộ Công Thương đã triển khai Dự án cấp điện cho các xã đảo của Kiên Giang với tổng số vốn 1.433 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước là 85%, còn lại là vốn của doanh nghiệp ngành điện.

Đến năm 2020, đã có 3 xã đảo được phủ điện lưới quốc gia gồm: Sơn Hải, Tiên Hải và Hòn Thơm. Theo UNND tỉnh Kiên Giang, đây là nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp ngành điện trong điều kiện vốn ngân sách chưa được cấp đủ. Từ khi có nguồn điện ổn định, 3 xã đảo của tỉnh Kiên Giang là Sơn Hải, Tiên Hải và Hòn Thơm đã có những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội.

Hiện đã có 3/6 xã đảo ở tỉnh Kiên Giang được kéo điện quốc gia. Có điện, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến các đảo như: Lại Sơn, Hòn Nghệ, Hòn Tre tìm cơ hội kinh doanh. Chỉ riêng xã đảo Tiên Hải, đã có hơn 10 dự án khai thác du lịch được cấp phép từ khi có điện. Năm 2019, tỉnh Kiên Giang đã đón khoảng 6,8 triệu lượt khách du lịch. Việc các đảo có điện quốc gia đã góp phần giúp địa phương đạt được kết quả này.

Không chỉ giúp nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, điện còn là cơ sở để phát triển kinh tế vùng biển đảo Tây Nam. Một ví dụ cụ thể nhất là huyện đảo Phú Quốc. Từ khi đường dây điện ngầm hoàn thành, Phú Quốc trở thành "thỏi nam châm" thu hút hàng nghìn nhà nhà đầu tư. Hàng trăm khu vui chơi, giải trí với các khách sạn hạng sang đã mọc lên, khiến hòn đảo này đứng trước nguy cơ bị thiếu điện.

Hiện Phú Quốc có khoảng 300 dự án đang đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng số vốn khoảng 370.000 tỷ đồng. Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc kết hợp với đường điện ngầm Hà Tiên - Phú Quốc sẽ bảo đảm khả năng truyền tải 1.000 MW điện. Lượng điện năng này sẽ đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố biển trong tương lai.

Việc kéo điện ra đảo trong điều kiện sóng gió là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, việc có điện sẽ giúp phát triển kinh tế biển đảo một cách hiệu quả. Chính vì vậy, trong cuộc làm việc với Bộ Công Thương vào cuối năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã đề nghị Bộ này nghiên cứu các giải pháp để cung ứng điện cho các xã đảo còn lại.

Hiện Bộ Công Thương đã đồng ý với đề xuất cấp điện bằng nguồn năng lượng tái tạo cho các xã đảo tại Kiên Giang. Trong thời gian không xa, tất cả đảo có người ở tỉnh Kiên Giang sẽ được đầu tư hệ thống điện an toàn, hiệu quả. Điều này không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế mà còn giúp nước ta bảo vệ toàn vẹn chủ quyền trên vùng biển Tây Nam.


Nỗ lực đưa điện ra các xã đảo của tỉnh Kiên Giang Nỗ lực đưa điện ra các xã đảo của tỉnh Kiên Giang

VTV.vn - Dù nguồn vốn, công tác thi công gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành nhiều công trình cung cấp điện cho các xã đảo tỉnh Kiên Giang.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.