Nối lại xuất khẩu gạo, nông dân ĐBSCL kỳ vọng về vụ lúa Hè Thu thắng lợi

Thanh Chương - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 21:13 ngày 03/05/2020

VTV.vn - Với việc mở cửa xuất khẩu gạo bình thường trở lại, bà con nông dân hy vọng thị trường tiêu thụ lúa gạo sẽ sôi động hơn, đảm bảo lợi nhuận của người trồng lúa.

Được xuống giống trong đợt đầu tiên, những trà lúa đang trổ chín, do thuận lợi về thời tiết nên năng suất ước đạt 7 - 8 tấn/ha. Người trồng lúa đang thực hiện các công đoạn chăm sóc cuối cùng để chuẩn bị gặt hái.

Hiện nay, toàn vùng ĐBSCL đã xuống giống được khoảng 700.000ha lúa Hè Thu trong kế hoạch hơn 1,5 triệu ha. Do điều kiện thời tiết bớt căng thẳng nên dự kiến trong vụ Hè Thu này, toàn vùng sẽ đạt sản lượng 8,7 triệu tấn lúa. Kết thúc vụ Hè Thu, toàn vùng ĐBSCL còn lại 2,3 - 2,4 triệu tấn gạo hàng hóa. 

Việc nối lại các hợp đồng xuất khẩu, tranh thủ cơ hội giá tốt là yếu tố quyết định thắng lợi vụ mùa này. Có như vậy người trồng lúa miền Tây mới tránh được tình trạng được mùa, rớt giá bấy lâu nay.


Khánh Hòa: Nguy cơ ngưng sản xuất 10 ngàn ha lúa Hè Thu do nắng hạn Khánh Hòa: Nguy cơ ngưng sản xuất 10 ngàn ha lúa Hè Thu do nắng hạn

VTV.vn - Nỗi lo lớn nhất lúc này ở các tỉnh Nam Trung Bộ là đất sản xuất bị bỏ hoang do nắng hạn. Đất bị bỏ hoang chắc chắn kéo theo hàng loạt hệ lụy trong cuộc sống của người dân


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.