Nông dân An Giang làm giàu từ cây đậu nành rau

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 19:46 ngày 02/04/2020

(Ảnh: VOV)

VTV.vn - Trong 3 năm qua, tỉnh An Giang đã chuyển dịch gần 20.000ha đất lúa kém hiệu quả sang rau màu và cây ăn quả.

Trong đó, đậu nành rau là cây trồng chuyển đổi đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Trung bình 1 công trồng đậu nành rau cho năng suất hơn 1,5 tấn. Với giá bán gần 11.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, nông dân thu lãi 5 - 6 triệu đồng/công. 

Điểm đặc biệt của đậu nành rau là thời gian trồng ngắn, chỉ 65 - 70 ngày là có thể thu hoạch, ít sâu bệnh tấn công. Hiện diện tích trồng đầu nành rau của tỉnh An Giang là khoảng 300ha. Các nhà máy rau quả cho biết, do giàu dinh dưỡng, dễ sử dụng nên đậu nành rau là mặt hàng được người tiêu dùng trong và ngoài nước rất ưa chuộng.


Nông dân làm giàu từ cây nhãn Nông dân làm giàu từ cây nhãn

VTV.vn - Rất nhiều bà con dân tộc ở tỉnh Sơn La đang trở nên khấm khá, thậm chí là giàu có hơn nhờ vào việc trồng cây nhãn ghép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.