Nông dân Long An bội thu hẹ nước

Lan Anh (VTV9)Cập nhật 15:20 ngày 04/10/2019

VTV.vn - Năm nay, bà con nông dân ở vùng đất trũng phèn khắc nghiệt Mộc Hóa Long An lại tiếp tục có một vụ mùa bội thu hẹ nước.

Chuẩn bị cho vụ hẹ nước năm nay, từ tháng 6 âm lịch nhiều chủ ruộng đã chủ động cày bừa, bơm thêm nước vào ruộng kích thích hẹ mọc. Đến thời điểm này, cánh đồng hẹ thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa đã thu hoạch được hơn 2 tháng. Bình quân một lao động có thể nhổ khoảng 50 ký hẹ nước/ ngày. Người thạo việc sản lượng sẽ tăng gấp đôi. Một ký hẹ sau khi sơ chế sẽ còn lại phân nửa. Theo đó, công nhổ tính trên 1 ký hẹ thành phẩm là 6.000 đồng. 4 tháng mùa nước, các cánh đồng Mộc Hóa cung ứng ra thị trường từ 100 – 120 tấn hẹ nước. Giá bỏ sỉ khoảng 14.000 đồng 1 ký, còn bán lẻ tại các chợ sẽ từ 30-40.000 đồng 1 ký.

Về Mộc Hóa 'săn' lộc trời Về Mộc Hóa "săn" lộc trời

VTV.vn - Hẹ nước được bà con miền Tây gọi là "lộc trời", chỉ có mấy tháng mùa nước nổi tràn đồng và chỉ mọc nhiều ở vùng Mộc Hóa – tỉnh Long An.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.