Ồ ạt xuất lậu khẩu trang qua biên giới

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 07:14 ngày 31/03/2020

VTV.vn - Tại khu vực biên giới Tây Nam, một số đối tượng đã và đang lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để xuất lậu khẩu trang bán thu lợi.

Hơn 164.000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn bị hải quan và đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang thu giữ. Ngày 8/3, lực lượng làm nhiệm vụ ở đây phát hiện ô tô tải làm thủ tục sang Campuchia có dấu hiệu khả nghi. Khi kiểm tra 66 thùng hàng trên xe, lực lượng chức năng đã phát hiện số khẩu trang này.

Vụ việc chưa tạm lắng, ngày 9/3, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang lại thu giữ thêm 30.000 khẩu trang y tế và 2.394 chai nước rửa tay khô diệt khuẩn. Số hàng này bị phát hiện ở ven bờ kênh Vĩnh Tế, tiếp giáp biên giới Campuchia.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3/2020, các đơn vị chống buôn lậu trên địa bàn đã phát hiện 9 vụ xuất lậu khẩu trang y tế qua biên giới. Số lượng hàng hóa thu giữ là 273.750 chiếc khẩu trang. Đây là điều chưa từng có ở vùng biên giới này.

Giá một hộp khẩu trang y tế ở Việt Nam là từ 200.000 - 300.000 đồng còn ở Campuchia, giá mỗi hộp khẩu trang lên tới 500.000 - 6000.000 đồng. Đây là nguyên nhân vì sao khẩu trang y tế bị xuất lậu ồ ạt. Tình trạng này xuất hiện trên toàn biên giới Tây Nam từ tỉnh Kiên Giang đến tỉnh Long An và cả tỉnh Tây Ninh.

Trong những cuộc họp phòng chống dịch gần đây, Bộ Y tế ước tính cần 30 triệu khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch. Tình trạng gom hàng, xuất lậu khẩu trang qua biên giới như hiện nay sẽ gây nhiều hệ lụy. Việc xuất lậu khẩu trang y tế qua biên giới khiến hàng hóa bị khan hiếm, đẩy giá tăng cao, gây gánh nặng cho người dân và cả công tác phòng chống dịch. Để ngăn chặn nguy cơ này, lực lượng chức năng vùng biên giới Tây Nam đang quyết liệt kiểm soát chặt đường ngang, lối mở nơi biên giới. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện nay.

Nước ta đang ở cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Hiện có hàng nghìn y, bác sỹ và các chiến sỹ ngày đêm quên mình vì mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh COVID-129. Đội ngũ này rất cần được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế để yên tâm làm nhiệm vụ. Nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế cho công tác chống dịch và phòng dịch đang rất cao. Việc xuất lậu khẩu trang hay vật tư y tế cần phải bị xử lý nghiêm bởi hành vi này có thể gây bất ổn thị trường, tạo thêm gánh nặng cho người dân và cơ quan Nhà nước trong thời gian xảy ra dịch bệnh.


An Giang: Tạm giữ hàng chục nghìn khẩu trang y tế kháng khuẩn An Giang: Tạm giữ hàng chục nghìn khẩu trang y tế kháng khuẩn

VTV.vn - Hàng chục nghìn khẩu trang y tế vừa bị thu giữ sau khi lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra 2 cửa hàng kinh doanh trên địa bàn vào ngày 28/3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.