Ổn định cuộc sống người dân di dời trong bão số 6

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 11:17 ngày 11/11/2019

VTV.vn - Chính quyền địa phương Khánh Hòa đã bố trí sẵn sàng nơi tránh trú bão cũng như lương thực, nước uống, sớm ổn định cuộc sống người dân trong những ngày bão số 6 đổ bộ.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, có khoảng 8.000 hộ gia đình với trên 33.000 nhân khẩu buộc phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng thành phố Nha Trang có 88 điểm xung yếu với 3 ngàn hộ, 15.000 người dân. Việc di dời đã hoàn tất trước khi bão đến và chính quyền địa phương một mặt chuẩn bị sẳn nơi ăn ở cho các hộ di dời đến, mặt khác dự trử sẵn lương thực dự phòng trường hợp mưa bão phức tạp.

Mọi hoạt động làm việc ngày trước khi bão vào, đều được tạm gác lại và nhà nhà đều tranh thủ thu dọn, di dời rời khỏi những ngôi nhà nơi lưng chừng núi đầy nguy hiểm nên công tác di dời không quá cập rập. Đối với những gia đình chưa có nơi ở thì chính quyền địa phương bố trí nơi tránh trú bão là trụ sở thôn hoặc các trường học. Trong những ngày này, cuộc sống dẫu bị xáo trộn bởi thiên tai nhưng bù lại, họ vẫn an tâm, an tâm bởi giữ được an toàn tính mạng cho cả gia đình trong mưa bão.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.