Phát hiện cơ quan mới dưới da trong cơ thể người

Thủy Tiên (VTV9)Cập nhật 06:02 ngày 21/08/2019

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Thụy Điển mới đây đã phát hiện ra một cơ quan mới chưa từng được biết đến nằm dưới da người, giúp nhận biết một số cơn đau.

Thông thường, các cơn đau cơ học được cảm nhận từ những tế bào thần kinh nằm trên lớp biểu bì của da. Cơ quan mới này nằm giữa các lớp da, bao gồm một mạng lưới tế bào thần kinh đệm với nhiều đuôi dài giống một tấm lưới. 

Cơ quan mới phát hiện này được gọi là phức hợp thần kinh đệm cảm thụ đau, rất nhạy cảm với những kích thích cơ học như châm hay ấn. Cơ quan này ít nhạy cảm hơn với các cảm giác nóng hoặc lạnh.

Phát hiện cơ quan mới dưới da trong cơ thể người - Ảnh 1.

Để kiểm tra, các nhà nghiên cứu đã biến đổi gen chuột để các tế bào thần kinh đệm nằm ở bàn chân có thể bị kích thích bằng ánh sáng. Kết quả là khi chiếu sáng lên đó, chuột đã thể hiện các hành vi đau đớn.


Phát hiện cơ quan mới dưới da trong cơ thể người - Ảnh 2.


Phát triển da điện tử giúp người khuyết tật cảm nhận và phản xạ Phát triển da điện tử giúp người khuyết tật cảm nhận và phản xạ

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã phát triển một loại da điện tử giúp người khuyết tật có thể cảm nhận và phản xạ qua bàn tay giả.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.