Phát triển toàn diện theo chuỗi liên kết ngành chăn nuôi gia cầm

Tấn Hưng - Lê Thái (VTV9)Cập nhật 21:42 ngày 12/03/2020

VTV.vn - Đối với ngành chăn nuôi gia cầm, chủ yếu là vịt, tại tỉnh Đồng Tháp, dù có nhiều nỗ lực nhưng nhìn chung hiệu quả mang lại chưa thực sự khả quan.

Năm 2019, ông Phạm Văn Mướt (ở xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) lỗ hơn 700 triệu đồng dù ông vẫn kiên trì mô hình nuôi rọ theo hướng an toàn sinh học, nguyên nhân là do chưa tìm được nơi liên kết. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đưa doanh nghiệp đến tận mô hình của ông để tham quan, đồng thời thiết lập chuỗi sản xuất khép kín. Theo đó, nông dân sẽ chăn nuôi theo quy trình nghiêm ngặt hơn.

Theo các doanh nghiệp, khoảng 5 năm trở lại đây, nông dân nuôi vịt lao đao, mất dần vị thế. Điều này đặt ra yêu cầu phải sản xuất theo hướng an toàn để phục vụ người tiêu dùng ở thị trường nội địa và quốc tế.

Trong tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp xây dựng 5 mặt hàng chủ lực là lúa gạo, xoài, hoa kiểng, cá tra và gia cầm. Tỉnh Đồng Tháp là địa phương có tổng đàn vịt lớn nhất khu vực ĐBSCL với khoảng là 6,8 triệu con, sản lượng trên 270 triệu trứng. Dự kiến, trong tháng 4 tới, sản phẩm trứng vịt an toàn của tỉnh Đồng Tháp sẽ có mặt tại các kênh phân phối và tiêu thụ trên khắp cả nước nhờ sự hợp tác này.

Người nuôi vịt rọ ở Đồng Tháp lao đao vì giá trứng giảm Người nuôi vịt rọ ở Đồng Tháp lao đao vì giá trứng giảm

VTV.vn - Từ thời điểm cận Tết Nguyên đán cho đến nay, giá trứng vịt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bị sụt giảm khiến nhiều nông dân nuôi vịt rơi vào cảnh khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.