Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình khảo sát sạt lở tại Cà Mau

Thanh Chương, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 16:42 ngày 20/11/2019

VTV.vn - Trong chuyến khảo sát sạt lở tại Cà Mau ngày 19/11, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo địa phương phải theo dõi chặt diễn biến sạt lở bờ biển để ứng phó kịp thời.

Mỗi năm, Cà Mau mất trên 800ha đất vùng ven biển. Nguy cơ vỡ đê biển Tây rất cao với chiều dài hơn 23km và gần 4.800 hộ dân ở nơi có nguy cơ cao cần di dời đến cụm tuyến dân cư mới. Sau khi khảo sát tình hình sạt lở tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu chính quyền địa phương khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, thường xuyên khảo sát, đánh giá mức độ an toàn đê biển, kè biển để gia cố, nâng cấp. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, nhất là các công trình, dự án cấp bách nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, giảm thiệt hại cho người dân ven biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.