Phòng chống cháy rừng hiệu quả bằng mô hình giao khoán

Diệp Phong (VTV9)Cập nhật 13:42 ngày 25/02/2020

VTV.vn - Ngoài nỗ lực của các địa phương thì ý thức phòng cháy của người dân cũng là yếu tố rất quan trong, nhất là đối với các hộ dân được giao khoán đất rừng.

Theo nghiên cứu 20 năm qua, các đám cháy rừng tại An Giang đều xuất phát từ khu vực chân núi, nơi có dân cư sinh sống. Gắn trách nhiệm người dân với công tác bảo vệ rừng, từ năm 2014, tỉnh An Giang đã hỗ trợ bà con phát triển sinh kế dưới tán rừng. Đến thời điểm này 70% trong tổng số hơn 5.000 ha rừng đồi núi của An Giang đã được người dân phát triển vườn cây ăn trái và dược liệu. Quyền lợi gắn liền với trách nhiệm nên những hộ dân nơi đây luôn trang bị dụng cụ chữa cháy mỗi khi vào rừng.

Hiện nay, việc giao khoán đất rừng cho người dân phát triển kinh tế cũng được triển khai ở nhiều địa phương. Như tại Cà Mau, 90.000 ha đất lâm nghiệp đều được giao cho người dân sản xuất. Nhờ ý thức tự bảo vệ mà dù nắng hạn gay gắt nhưng những năm qua trên các lâm phần không xảy ra cháy lớn. Đây là tiền đề từng bước tạo sinh kế cho người dân để người dân chuyển từ trách nhiệm thành cái ý thức trong hoạt động bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.