Quỹ khuyến học đặc biệt từ sự chung tay cộng đồng

Nguyễn Hằng (VTV9)Cập nhật 09:43 ngày 15/09/2019

VTV.vn - Khuyến học thoát nghèo dành cho người lao động địa phương, cách làm đặc thù và rất khác biệt tại các khu phố ở quận 6, TP.HCM.

Ngoài 30 tuổi, chị Ông Bích Châu mới bắt đầu đi học 1 cái nghề thay vì chỉ ở nhà chăm sóc mẹ già, làm nội trợ. Động lực để tham gia lớp học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận 6 này, là học bổng trị giá 8.000.000 đồng

Chị Châu là 1 trong 68 học viên hộ nghèo, cận nghèo của quận 6 hiện đang theo học tại 4 lớp dạy nghề của trung tâm được hưởng sự ưu đãi đặc biệt này. Học bổng dành cho những học viên đặc biệt như chị Châu được gom góp từ những đồng lương của chính các thầy cô giáo tại trung tâm, từ những con heo đất mà hội khuyến học gửi đến tất cả lãnh đạo quận ủy, ủy ban, các ban phòng chức năng và từ các phường, tổ dân phố.

Tấm bằng xác nhận thoát nghèo của gia đình bà Trần Xuân Sơn được trao khi mà nghề làm sắt bao nhiêu năm của bà trở thành thu nhập phụ, bởi 3 đứa con lớn đều có được việc làm ổn định. Đây còn là kết quả của nỗ lực kết nối giữa đào tạo nghề với các doanh nghiệp trong địa bàn mà phường 5, quận 6 xem như một trong những hoạt động của quỹ khuyến học.

Học nghề cho chín, làm việc ổn định để nâng cao tay nghề đó là suy nghĩ khác hẳn với trước đây của khu dân cư này. Chị Ông Bích Châu, vài tháng nữa sẽ có thể tự mở tiệm tóc tại nhà. Quỹ khuyến học và học bổng khuyến học cũng vì vậy mà đạt đến đích: tạo thu nhập và cuộc sống ổn định từ những thay đổi trong nhận thức của chính những người như chị Châu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.