Ra mắt robot thăm dò Mặt trăng

VTV9Cập nhật 09:48 ngày 15/10/2019

(Ảnh: The Independent)

VTV.vn - Tại thủ đô London của Anh, công ty khởi nghiệp SpaceBit vừa trình làng robot tự hành, dự kiến được dùng cho sứ mệnh thăm dò Mặt trăng vào năm 2021.

Robot do Spacebit phát triển là thiết bị thăm dò Mặt trăng có kích thước nhỏ nhất từ trước đến nay. Robot có 4 chân, trông giống con nhện, có khả năng bước đi thay vì trượt trên các bánh xe. Robot được cho là sẽ khảo sát ở những khu vực mà các tàu thăm dò khác không thể tiếp cận được.

Theo kế hoạch, robot sẽ thực hiện sứ mệnh vào năm 2021. Khi đó, robot sẽ được tàu vũ trụ Peregrine thả xuống bề mặt Mặt trăng cùng với 14 thiết bị khác của NASA.

Tàu NASA thăm dò sự sống trên mặt trăng sao Thổ Tàu NASA thăm dò sự sống trên mặt trăng sao Thổ

VTV.vn - NASA sẽ đưa máy bay không người lái có tên Dragonfly lên mặt trăng lớn nhất của sao Thổ với hy vọng thăm dò sự sống và tìm manh mối về nguồn gốc loài người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.