Rủi ro cao khi đầu tư vào các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý

Nhóm phóng viên thời sựCập nhật 16:23 ngày 20/11/2019

VTV.vn - Chấp nhận đầu tư vào các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý đang khiến hàng trăm nhà đầu tư ngồi trên đống lửa.

Dự án Phan Thiet City 3 tại xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát. Mặt đường bê tông rộng 5m, đường điện hoàn thiện, chưa kể hàng trăm khách hàng khác cũng đang tranh nhau suất mua. Điều này đã tác động làm vợ chồng anh K tin tưởng, đặt mua ngay 1 lô đất tại đây. Chỉ vì tin vào cam kết đất đang được chuyển mục đích sử dụng sang đất thổ cư và sau 135 ngày sau sẽ có sổ riêng, vợ chồng anh đã nhanh chóng thanh toán hơn 400 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, thái độ của công ty này quay ngoắt 180 độ, những cam kết trước đó xem như rũ bỏ sạch.

Trước tình trạng hàng trăm khách hàng liên tục nhiều tuần liền kéo lên trụ sở phản ánh, đòi quyền lợi, không thể trốn tránh thêm được, Tổng Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát đã viện nhiều lý do khách quan như thời gian thanh tra, xử lý hồ sơ bị chậm và sẽ cam kết trả tiền lại 100%. Dù chưa thể khẳng định cam kết này có thành hiện thực hay không, nhưng đến nay đã có hàng loạt đơn tố cáo công ty có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn nữa, hầu hết dự án của công ty đều chưa đủ điều kiện pháp lý hoặc được các cấp có thẩm quyền đồng ý phê duyệt và các nơi được gọi là dự án thì đều là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng như Hưng Thịnh Phát Residence Phan Thiết; Ma Lam Diamond Town, Phan Thiet City 1,2,3... trong khi đó khoảng 200 nền đất của các dự án này đã được bán hết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.