Sẵn sàng cách ly công dân từ Campuchia về An Giang

Đặng Công - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 21:18 ngày 19/03/2020

VTV.vn - Tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nghiêm chỉ đạo cách ly tập trung 14 ngày đối với người từ Mỹ, châu Âu và các nước ASEAN nhập cảnh vào tỉnh này.

Tại cửa khẩu quốc tế Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, vào ngày 18/3, 136 người dân đã nhập cảnh qua cửa khẩu này. Toàn bộ phải được cách ly 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19. Để mọi người hiểu được chủ trương này, các chiến sỹ biên phòng đã mất nhiều thời gian để vận động. Ngay sau đó, người nhập cảnh được khám sàng lọc tại chỗ, 8 trường hợp có dấu hiệu sốt cao được chuyển đến các cơ sở y tế để theo dõi. Những người còn lại được đưa vào các điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện An Phú ngay trong đêm.

Hiện ở tỉnh An Giang có hàng nghìn Việt kiều hoặc người dân đang làm ăn ở bên kia biên giới. Mới đây, Chính phủ Campuchia đã phát đi thông báo sẽ tạm đóng cửa biên giới lúc 23h59 ngày 20/3. Vì vậy, số lượng Việt kiều, người dân đang làm ăn ở nước bạn trở về tỉnh An Giang sẽ càng nhiều hơn. Chuẩn bị cho tình huống này, địa phương đã gấp rút tổ chức thêm nhiều điểm cách ly tập trung.

Hiện tỉnh An Giang có khoảng 10 điểm cách ly tập trung đã sẵn sàng tiếp nhận các công dân nhập cảnh vào nước ta. Tùy theo tình hình thực tế, địa phương sẽ sử dụng thêm trường học, công sở hoặc doanh trại, đảm bảo tốt nhất các điều kiện để công dân nhập cảnh được cách ly theo đúng quy định.


An Giang tạm dừng đón khách quốc tế An Giang tạm dừng đón khách quốc tế

VTV.vn - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, tỉnh sẽ tạm dừng tiếp nhận khách du lịch quốc tế đến tham quan, lưu trú trên địa bàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.