Sinh viên Brazil phát minh máy in chữ nổi cho người khiếm thị

VTV9Cập nhật 09:24 ngày 22/10/2019

VTV.vn - Một sinh viên ở Brazil vừa phát minh chiếc máy in chữ nổi nhỏ gọn có thể dễ dàng di chuyển, giúp ích cho người khiếm thị.

Da Silva Cruz, 19 tuổi, đã phát triển nguyên mẫu có tên Fast Braille. Chiếc máy có thể in ra kiểu chữ nổi dành cho người khiếm thị nếu người dùng gõ phím, nhắn tin hay nói chuyện thông qua thiết bị di động có kết nối.

Sinh viên Brazil phát minh máy in chữ nổi cho người khiếm thị - Ảnh 1.

So với các máy in hiện có trên thế giới, máy của Da Silva có nhiều chức năng hơn cũng như đơn giản, gọn và nhẹ hơn. Sáng chế này đã mang về giải thưởng Nhà khoa học trẻ 2019 của Brazil cho Da Silva.

Tù nhân Mỹ dịch sách giáo khoa sang chữ nổi Tù nhân Mỹ dịch sách giáo khoa sang chữ nổi

VTV.vn - Những bài văn học, toán học, vật lý, thậm chí là cả âm nhạc đã được 25 tù nhân này chuyển thành ký tự nổi Braille để phục vụ việc học cho trẻ em khiếm thị tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.