Sóc Trăng: Mất trắng 50% diện tích lúa Đông Xuân muộn do hạn mặn

Thanh Chương - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 21:00 ngày 13/03/2020

VTV.vn - Tại tỉnh Sóc Trăng, diện tích lúa Đông Xuân xuống giống muộn, không theo khuyến cáo bị ảnh hưởng do hạn mặn rất nghiêm trọng, nhiều diện tích bị mất trắng.

Lúa tại một thửa ruộng ở tỉnh Sóc Trăng đang trổ, nhưng một số đã bị chết nghẹn, còn số khác trổ được cũng bị lép. Còn 1 tháng nữa ruộng lúa này mới đến kỳ thu hoạch, nhưng mức thiệt hại hơn 70% là chắc chắn. Nguyên nhân là bởi việc gieo sạ được thực hiện ngay vào thời điểm khô hạn. 

Do thiếu nước tưới, người dân phải bơm nước mặn vào cứu lúa. Hiện độ mặn trên ruộng lên tới 3 - 4o/oo. Gần như toàn bộ lúa vụ 3 nằm trong vùng dự án thủy lợi Long Phú - Tiếp Nhật với 1.700 ha coi như bị mất trắng. Ở các vùng hở bị nhiễm mặn còn lại, lúa cũng bị thiệt hại trên diện rộng. Nguồn nước bổ sung cũng bị nhiễm mặn ở mức 1,5o/oo nên không cải thiện được tình hình.

Ước tính hiện có khoảng 4.000ha, tương đương 50% diện tích lúa Đông Xuân muộn của tỉnh Sóc Trăng, đã bị mất trắng do hạn mặn. Trong vụ lúa này, ngành nông nghiệp địa phương không khuyến cáo sản xuất. Chính sự cố chấp, "vượt rào" này đã gây thiệt hại không nhỏ cho người dân địa phương.


Thiệt hại hàng nghìn ha lúa do hạn mặn tại ĐBSCL Thiệt hại hàng nghìn ha lúa do hạn mặn tại ĐBSCL

VTV.vn - Hàng nghìn ha lúa Đông Xuân ở ĐBSCL đang bị chết do khô hạn và xâm nhập mặn, diện tích bị thiệt hại đang không ngừng tăng lên trong khi mùa khô còn kéo dài.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.