Sóc Trăng: Nhiều diện tích rừng phòng hộ bị chết

Đặng Công, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 19:41 ngày 15/05/2020

VTV.vn - Tỉnh Sóc Trăng có 16.258 ha rừng phòng hộ ven biển. Tuy nhiên, ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, hiện có nhiều cánh rừng đang bị chết khô.

Các loại cây bị chết khô chủ yếu là đước, mắm. Khảo sát của ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng, có khoảng 1,5 ha rừng thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu đang chết khô. 175 ha rừng do Hạt Kiểm lâm Vĩnh Châu quản lý cũng xuất hiện tình trạng vàng lá, chết rải rác. Tình trạng rừng bị chết xuất hiện từ tháng 8 năm 2019.

Nguyên nhân là do khi công trình nâng cấp đê biển, đơn vị thi công đã đắp đập ngang các con sông, con rạch dẫn nước vào rừng. Từ tháng 10 năm 2019 đến nay, hạn hán diễn biến gay gắt. Cây bị thiếu nước nên chết lần hồi. Đời sống người dân cũng gặp nhiều khó khăn do không thể vào rừng bắt các loài thuỷ hải sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.