"Sốt" con giống sau khi hết dịch tả lợn châu Phi

Tấn Quýnh - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 21:41 ngày 18/04/2020

VTV.vn - Việc tái đàn sau khi hết dịch tả lợn châu Phi vẫn còn hết sức trắc trở, con giống để tái đàn đang bị thiếu hụt trầm trọng, đẩy giá lợn giống lên mức cao chưa từng thấy.

Cuối tháng 3/2020, tỉnh Khánh Hòa đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Những hộ chăn nuôi lợn như gia đình tại đây đều muốn tái đàn, nhưng lúc này không dễ để mua được lợn giống. Trong khi đó, chẳng ai biết việc chăn nuôi có suôn sẻ hay không. Hiện giá lợn giống cao, nhưng rất có thể đến lúc bán lợn thịt thì giá lợn lại giảm. Như vậy, người chăn nuôi đang bị khó xử, nếu không nuôi lợn người dân sẽ mất đi sinh kế, còn nếu nuôi họ tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro.

Ở vùng chăn nuôi tỉnh Khánh Hòa, dịch tả lợn châu Phi trong năm 2019 đã gây thiệt hại đến 13.000 con lợn. Cùng với việc tăng cường giám sát dịch bệnh, nút thắt cần được tháo gỡ lúc này chính là thiếu hụt lợn giống. Đáng lo ngại, thực tế thiếu hụt con giống rất dễ dẫn đến tình trạng mua lợn giống trôi nổi, không tuân thủ các yêu cầu về an toàn dịch bệnh.

Khan hiếm thịt lợn đã khai hoả cuộc chạy đua nhân giống siêu lợn Khan hiếm thịt lợn đã khai hoả cuộc chạy đua nhân giống siêu lợn

VTV.vn - Trung Quốc đang kỳ vọng tạo ra một giống lợn đột biến với tham vọng thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp sản xuất thịt lợn toàn cầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.