Sưu tầm đồ cổ có phải là thú chơi ngông?

VTV9Cập nhật 10:44 ngày 17/12/2020

VTV.vn - Có người cho rằng: sưu tầm đồ cổ là cách con người lưu giữ những hoài niệm, lưu giữ nét đẹp trăm năm của tổ tiên.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn nhà là cảm giác mát lạnh toát lên từ hàng ngàn hiện vật gốm cổ thuộc các dòng Sài Gòn, Lái Thiêu, Biên Hòa, Cây Mai. 

Tất cả được trưng bày ngăn nắp, từ vật dụng sinh hoạt như chén bát, bình bông, đến tượng thờ, linh vật. Đặc biệt nhất là bộ nghê đủ mọi kiểu dáng, sắc men, phản ánh xu hướng bày trí linh vật thuần Việt qua các thời kỳ.

Có những món đồ bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thấy tiếc. Đơn giản vì anh quý kỹ thuật bí truyền làm ra nước men khéo của người xưa, khiến vật dụng càng cũ càng bóng đẹp theo vết rạn. Nét đẹp in dấu thời gian mà công nghệ hiện đại không bao giờ chạm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.