Tá hỏa phát hiện hình ảnh của mình bị sử dụng tùy tiện trên mạng xã hội

VTV9Cập nhật 08:47 ngày 06/05/2019

VTV.vn - Hiện nay, tình trạng sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác khi chưa được phép trên mạng xã hội diễn ra rất phổ biến.

Một phụ nữ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM kết bạn trên mạng xã hội với nhiều người quen biết và cả người lạ. Theo chị, Facebook là cộng đồng, do đó, qua trang mạng xã hội này chị có thể biết nhiều thông tin cũng như lan tỏa những thông điệp tốt trong xã hội. Cách đây 2 tháng, chị tá hỏa khi phát hiện hình ảnh cá nhân của mình được in lên rất nhiều sản phẩm như: ly, áo thun.

Dù đã nói rõ ràng nhưng người đăng tải hình ảnh này vẫn không chịu gỡ ảnh ngay, phải sau nhiều lần yêu cầu họ mới thực hiện. Sau đó, trang Facebook của người này lại tiếp tục đăng ảnh sản phẩm có in hình cá nhân của chị. Chị lại phải liên hệ nhiều lần nên rất bức xúc.

Theo đánh giá của luật sư Lê Trung Phát, hiện nay tình trạng này diễn ra rất phổ biến. Điều này tiềm ẩn nhiều nỗi lo cho người bị phát tán hình ảnh bởi tốc độ lan truyền trên mạng xã hội là rất nhanh. Ở mức độ cao hơn, việc sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác đưa lên mạng nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm là hành vi có yếu tố liên quan về tội phạm hình sự và có thể bị khởi tố theo quy định tại Điểm E, Khoản 2, Điều 155 Bộ luật Hình sự với tội làm nhục người khác. Khung hình phạt là từ 3 tháng đến 2 năm tù giam.


Khi hình ảnh và thông tin xấu độc vẫn tràn lan trên mạng xã hội Khi hình ảnh và thông tin xấu độc vẫn tràn lan trên mạng xã hội

VTV.vn - Youtube và một số trang mạng xã hội cần có trách nhiệm với những hình ảnh và nội dung được đăng tải trên hạ tầng của mình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.