Tái cấp bằng liệt sĩ sau gần 40 năm thu hồi

Diệp Phong (VTV9)Cập nhật 11:33 ngày 26/07/2019

VTV.vn - Mới đây, một gia đình liệt sĩ ở Bạc Liêu đã được tái cấp bằng Tổ quốc ghi công sau gần 40 năm bị thu hồi.

Tháng 7 năm 2018, Đường dây nóng số 9 đã từng phản ánh câu chuyện bức xúc của thân nhân liệt sĩ Diệp Văn Ráo vì ông bất ngờ bị rút bằng Tổ quốc ghi công. Ông Diệp Văn Ráo tham gia kháng chiến chống Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B huyện Vĩnh Lợi (nay là huyện Hòa Bình), tỉnh Bạc Liêu. Ông hy sinh và được công nhận liệt sĩ năm 1976. Nhưng đến năm 1983 bị cán bộ thương binh xã hội địa phương đến rút bằng liệt sĩ với lý do lúc ông Ráo hy sinh không tham gia cách mạng. Mặc dù người thân đã gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để cầu cứu, nhưng không có kết quả. Đến khi Đài Truyền hình Việt Nam vào cuộc phản ánh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã lật lại hồ sơ để xác minh, tiếp xúc với các nhân chứng là đồng đội của ông Ráo. Trên cơ sở kết quả thu được, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu xác nhận ông Diệp Văn Ráo đủ điều kiện được cấp bằng liệt sĩ và đã đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tái cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông vào ngày 1/1/2019.

Ngày 1/1/2019 là ngày đầy niềm vui và tự hào đối với gia đình ông Diệp Văn Út. Sở LĐTB và XH tỉnh Bạc Liêu tổ chức tái cấp bằng Tổ quốc ghi công cho anh của ông là liệt sĩ Diệp Văn Ráo sau 36 năm bị thu hồi. Căn nhà nhỏ khi đó nhộn nhịp hẳn lên vì bà con, láng giềng đến chúc mừng. Không chỉ gia đình vui mừng, tự hào. Ông Tào, đồng đội của liệt sĩ Diệp Văn Ráo trong kháng chiến chống Mỹ cũng không giấu được niềm vui, xúc động khi nỗi oan của đồng đội mình kéo dài gần 40 năm đã được làm sáng tỏ. Sau gần 40 năm đấu tranh đòi công lý, ông Út rất hạnh phúc và tự hào khi nỗi oan của anh mình đã được giải. Giờ đây mong mỏi lớn nhất của gia đình là sớm được hưởng các chế độ trợ cấp để việc thờ cúng được đàng hoàng hơn.

Về chế độ thờ cúng liệt sĩ, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho rằng chỉ có cha mẹ ruột hoặc vợ con liệt sĩ là được hưởng chế độ hàng tháng. Còn những hàng thừa kế tiếp theo như anh chị em, cháu thì chỉ được trợ cấp vào dịp lễ tết. Trường hợp ông Út cần đến UBND xã để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng.

Việc ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu vào cuộc xác minh, đề nghị tái cấp bằng liệt sĩ cho ông Diệp Văn Ráo thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh xương máu vì hòa bình, độc lập của đất nước. Đồng thời tạo được niềm tin lớn lao của nhân dân đối với chính sách, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Onlin

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.