Tăng cường bảo vệ cà phê cho bà con.

VTV9Cập nhật 12:50 ngày 31/12/2020

VTV.vn - Lo ngại nạn trộm cắp cà phê, thời gian qua, nhiều người dân Lâm Đồng đã có quan niệm “xanh nhà còn hơn già đồng".

Khi vườn cà phê chỉ mới có 50% quả chín, người dân đã bắt đầu thu hoạch đại trà, dù biết rằng khi thu hoạch như vậy chất lượng cà phê không cao. 

Sau nhiều vụ trộm cắp, công an xã Ninh Gia đã triển hai kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp khi vào vụ cà phê. Một loạt biện pháp được triển khai đồng bộ: thông báo trên loa truyền thanh xã, tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong bà con. Hiệu quả nhất, có thể kể đến hoạt động của đội tuần tra tự quản.

Lực lượng chủ yếu là thanh niên địa phương,mình vận động trên tinh thần tự nguyện. Xã và chính quyền địa phương chỉ là hỗ trợ một mặt như xăng dầu cho anh em đi thôi

Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nhưng với ý nghĩ: bảo vệ tài sản của bà con cũng là cách bảo vệ tài sản của gia đình, người thân mình, đội tuần tra tự quản đã tự phân chia thời gian tuần tra và hoạt động tích cực. 3 năm hoạt động, tình trạng trộm cắp đã giảm hẳn.

Chưa thể chấm dứt hẳn tình trạng trộm cắp cà phê mỗi khi vào vụ thu hoạch, nhưng có thể khẳng định rằng: bà con vùng cà phê đã yên tâm hơn trước. Những vườn cà phê đạt tỷ lệ trái chín từ 90% trở lên mới thu hoạch ngày càng nhiều, góp phần nâng cao chất lượng cà phê và thu nhập của bà con./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.