Tăng cường xử lý, phòng chống dịch tả lợn châu Phi ở Bình Phước

Quốc Trung (VTV9)Cập nhật 06:32 ngày 11/05/2019

VTV.vn - Tỉnh Bình Phước vừa phát hiện điểm dịch tả lợn châu Phi với hai ổ dịch và số lượng 21 con tại huyện Đồng Phú.

Đến chiều 9/5, UBND huyện Đồng Phú đã tổ chức tiêu hủy số lợn bệnh, triển khai công tác tiêu độc khử trùng và khoanh vùng tránh lây lan.

Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kịch bản ứng phó nhanh với dịch tả lợn châu Phi, trong đó nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; tổ chức tiêu độc khử trùng tại những khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia súc. Đồng thời, tỉnh Bình Phước thành lập Ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp địa phương và xây dựng 3 trạm kiểm dịch tại các huyện Đồng Phú, Chơn Thành và Bù Đăng.

Để biết rõ hơn về công tác xử lý dịch bệnh, phóng viên Đài THVN đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tặng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú.


Phát hiện điểm có dịch tả lợn châu Phi ở Bình Phước Phát hiện điểm có dịch tả lợn châu Phi ở Bình Phước

VTV.vn - Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước cho biết vừa phát hiện điểm dịch tả lợn châu Phi tại một hộ chăn nuôi ở huyện Đồng Phú.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.