Tạt sơn, tạt chất bẩn đe doạ, có thể bị xử lý hình sự

Đức Hạnh, Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 13:39 ngày 05/08/2019

VTV.vn - Đòi nợ bằng cách tạt sơn, tạt chất bẩn vào nhà người khác là hành động có thể bị xử lý hình sự vì gây thiệt hại tài sản và mất an ninh trật tự tại địa phương.

Từ đầu tháng 7 đến nay, phở Hoà tại quận 3, TP.HCM đã bị tạt sơnchất bẩn đến 8 lần. Không chỉ vào ban đêm, hành động này còn diễn ra cả ban ngày lúc quán đông khách nhất. Một trường hợp gia đình khác tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM bị tạt sơn kèm chất bẩn trong 4 ngày liên tục từ 25/7 – 29/7. Điều đáng nói không phải ai trong số này cũng đang mắc nợ. Nỗi sợ hãi lo lắng của người dân khi sự việc tiếp tục lặp lại, hơn nữa, kẻ xấu có thể đến bất kì lúc nào, và hành động rất nhanh chóng.

Theo các luật sư, dù dịch vụ đòi nợ thuê được pháp luật công nhận thế nhưng dùng chất bẩn để đe dọa con nợ là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự. Mức phạt hành chính cao nhất là từ 1 – 2 triệu đồng vì làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, dù xử phạt hành chính hay hình sự, điều kiện bắt buộc là phải bắt giữ được các đối tượng ném chất bẩn và chứng minh hành vi phạm tội.

Thực tế, nhiều gia đình vì sợ bị trả thù nên không trình báo cơ quan Công an. Đây cũng là 1 trong những lí do khiến nhiều vụ việc dù mức độ thiệt hại nghiêm trọng nhưng không thể giải quyết theo quy định pháp luật. Chỉ khi xử lí được các đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen thì may ra việc dùng chất bẩn để đòi nợ mới kết thúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.