Tây Ninh: Lập 1.600 chốt để ngăn xuất nhập cảnh trái phép

Sơn VươngCập nhật 09:42 ngày 03/08/2020

VTV.vn - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo thành lập 1.600 tổ, chốt để kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã điều động gần 1.000 cán bộ, học viên tuyến sau tăng cường cho tuyến trước. Ngoài ra, Tây Ninh cũng đã phát động tháng cao điểm vận động người dân khu vực biên giới ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung cam kết gồm: tự giác thực hiện và vận động người dân xung quanh cùng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chấp hành nghiêm việc cư trú, đi lại trong khu vực biên giới; không tiếp tay, che giấu, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép hoặc người từ vùng dịch trở về khi chưa hoàn thành việc cách ly...

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đã ra quân triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh thông qua hình thức xe loa lưu động, đến từng nhà phát tờ rơi và thực hiện phun thuốc khử trùng tại một số hộ khu vực biên giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.