Thành lập tổ công tác tiền phương phòng chống hạn mặn

Đặng Công - Lý Của (VTV9)Cập nhật 06:00 ngày 13/01/2020

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vừa ký quyết định thành lập Tổ tiền phương phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 ở ĐBSCL.

Tổ có 13 thành viên do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp là tổ trưởng. Nhiệm vụ của tổ này là tổ chức kiểm tra thực địa, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương vùng ĐBSCL thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2019 - 2020. Ngoài ra, tổ còn có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân cường trong việc chỉ đạo những giải pháp trung hạn và dài hạn để giải quyết vấn đề hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong vùng.

Hiện vùng ĐBSCL đang bị tác động lớn bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Dự báo có khoảng 332.000ha lúa bị thiếu nước, khoảng 136.000ha cây ăn quả có khả năng bị ảnh hưởng. Riêng đối với nước sinh hoạt, dự báo trong thời gian từ tháng 2 - 3 có khoảng 158.000 hộ bị thiếu nước sinh hoạt.


Kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn tại Tiền Giang Kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn tại Tiền Giang Trữ nước ngọt - Giải pháp cốt lõi ứng phó hạn, mặn ở ĐBSCL Trữ nước ngọt - Giải pháp cốt lõi ứng phó hạn, mặn ở ĐBSCL Bộ NN&PTNT kiểm tra hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL Bộ NN&PTNT kiểm tra hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.