Thành phố Hồ Chí Minh: 13 học sinh thương vong vì bị cây đổ trong sân trường

Minh Anh - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 14:47 ngày 26/05/2020

VTV.vn - Đã có 1 học sinh tử vong trong 13 em phải nhập viện do vụ tai nạn cây bật gốc tại sân trường THCS Bạch Đằng, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 26-5.

Theo thông tin ban đầu, các bé gặp nạn là thuộc lớp 6.8 của trường Bạch Đằng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h15 phút sáng nay, khi các em học sinh đang chuẩn bị vào lớp thì cây phượng bất ngờ đổ xuống, khiến hàng chục bé bị thương. Các bé đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện An Sinh. Theo giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, trong số các em được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2, có 3 em bị thương nặng, riêng em học sinh được chuyển qua Bệnh viện An Sinh đã tử vong. Nhiều phụ huynh hiện đang rất hoang mang vì chưa rõ tình hình của con em mình. Theo lời kể của 1 số nhân chứng thì cây phượng bị bật gốc là một cây phượng vĩ lớn. Nguyên nhân bật gốc hiện chưa được xác định. Ghi nhận tại hiện trường, ngoài các bé bị thương thì các  học sinh khác vẫn ở lại trường học bình thường.

Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Nam Bộ nói chung đang bước vào mùa mưa. Mặc dù, mùa mưa năm nay bắt đầu muộn hơn so với mọi năm, nhưng tình hình thời tiết được dự báo có những diễn biến phức tạp, mưa dông, gió bão xảy ra nhiều hơn, cường độ nguy hiểm hơn. Vì thế nguy cơ cây xanh đổ ngã là chuyện khó tránh khỏi. Ngành chức năng cảnh báo mưa thường xuất hiện vào chiều tối, kèm dông lốc, gió mạnh cấp 8, 9 nên người dân cần hạn chế đi ra ngoài, nhất là khu vực đang xây dựng. Các trường học cũng cần phải cắt tỉa cành cây, tránh tai nạn không đáng có vì mưa vào chiều tối đúng giờ học sinh tan tầm./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.