Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người lao động thất nghiệp do Covid-19

Hạnh Vân - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 08:10 ngày 27/05/2020

VTV.vn - Việc công ty Huê Phong tại Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hẹp sản xuất, giảm lao động đã làm dấy lên nhiều tin đồn thất thiệt, khiến chính quyền Thành phố phải vào cuộc.

Không riêng công ty Huê Phong, hậu Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ước tính, có gần 900 doanh nghiệp sẽ thực hiện việc cắt giảm, điều tiết lao động. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều lao động bị mất việc. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động thực hiện việc hỗ trợ đối với người lao động bị mất việc làm. Để giúp người lao động bị mất việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng quận Gò Vấp đã  kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn để tìm việc mới cho số người lao động bị mất việc. Nhờ vậy đã có 8 công ty đồng ý tiếp nhận công nhân từ công ty Huê Phong. Trong đó, riêng công ty Garmex Sài Gòn sẵn sàng tiếp nhận 2.000 công nhân. 

Ngoài việc yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người lao động là hưởng ít nhất 2 tháng lương cơ bản, việc hỗ trợ cũng được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao cho 7 chi nhánh Trung tâm giới thiệu việc làm của thành phố. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tổ chức sàn giao dịch việc làm tại các quận huyện để người lao động nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng mới. Theo sở này, thời gian tới, sẽ có gần 25% đến 30% doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc cắt giảm lao động. Thành phố đang tìm nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng này, ổn định an sinh xã hội./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.