Tháo gỡ khó khăn về vốn cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thanh Chương - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 21:01 ngày 16/12/2019

VTV.vn - Sau hơn 5 tháng đàm phán, vào sáng 16/12, hợp đồng tín dụng của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được ký kết.

Đây là động thái tích cực đầu tiên nhằm giải "cơn khát" về vốn cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, công trình giao thông trọng điểm của vùng ĐBSCL.

Tổng vốn cam kết cho vay của 4 ngân hàng là 6.686 tỷ đồng. Trong đó, VietinBank cam kết 3.300 tỷ đồng, BIDV là 1.500 tỷ đồng, AgriBank 1.000 tỷ đồng và VPBank là 886 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp dự án, hợp đồng tín dụng được ký kết với những điều khoản nới lỏng và hợp lý hơn. Các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện hồ sơ thủ tục, phấn đấu giải ngân vốn tín dụng trong tháng 1/2020.

Với hợp đồng tín dụng vừa ký kết, các doanh nghiệp dự án phải rà soát, đánh giá lại tiến độ những gói thầu để đảm bảo mốc thời gian. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng sẽ siết chặt quản lý chất lượng công trình, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng cũng như vốn ngân sách.


Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận mong chờ vốn tín dụng Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận mong chờ vốn tín dụng

VTV.vn - Để hoàn thành đúng tiến độ, công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận còn cần nguồn vốn tín dụng khá lớn, nhưng đến nay phần vốn này vẫn chưa được khơi thông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.