Thêm thách thức với gạo Việt trong tiếp cận thị trường Philippines

Huỳnh Tâm - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 07:58 ngày 10/05/2019

VTV.vn - Với cơ chế thuế hóa cạnh tranh của Philippines, cơ hội tiếp cận thị trường Philippines là như nhau giữa các nước xuất khẩu gạo, đây là thách thức đối với các DN nước ta.

Việc xuất khẩu gạo Việt Nam sang Philippines sẽ có nhiều thay đổi khi quốc gia này chính thức chuyển từ cơ chế hạn ngạch sang thuế hóa. Nguyên nhân là do trước đây gần như chỉ có gạo của Việt Nam và Thái Lan xuất khẩu sang Philippines bằng cơ chế hạn ngạch. Từ tháng 3/2019, tất cả lô hàng gạo nhập khẩu vào Philippines từ các nước trong khối ASEAN phải chịu mức thuế suất 35%. Riêng các quốc gia nằm ngoài khối ASEAN và là thành viên WTO sẽ chịu mức thuế suất 40% và 180% tùy theo hạn mức tối thiểu.

Cơ chế mới này cho phép khối tư nhân Philippines được tự do nhập khẩu gạo. Điều này sẽ tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam trong việc tiếp cận thị trường gạo Philippines. Đồng thời, doanh nghiệp nước ta có sự chủ động hơn trong hoạt động xuất khẩu gạo, phát triển thị trường này.

Bên cạnh những thuận lợi, cơ chế thuế hóa cạnh tranh sẽ gay gắt hơn khi các nước xuất khẩu gạo khác cũng sẽ tiếp cận thị trường Philippines.


Philippines thay đổi chính sách nhập khẩu gạo Philippines thay đổi chính sách nhập khẩu gạo

VTV.vn - Philippines chính thức thông qua đạo luật mới về chuyển đổi cơ chế hạn ngạch sang thuế hóa đối với việc nhập khẩu gạo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.