Thông thoáng đường về miền Tây trong chiều 30 Tết

Diệp Phong - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 20:39 ngày 24/01/2020

VTV.vn - Chiều 30 Tết, ở khu vực cầu Cần Thơ, cửa ngõ từ TP.HCM về miền Tây, lượng xe có nhiều hơn ngày thường nhưng đường khá thông thoáng, người dân lưu thông thuận lợi.

Hôm nay đã là 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi. Vào thời điểm này, các gia đình đang quay quần bên mâm cơm ngày cuối năm. Tuy nhiên, cũng có nhiều người dân do công việc hoặc đi làm ăn xa đang hòa vào dòng xe hối hả quay về bên gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, vẫn còn số ít người dân từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông về quê đón Tết. Còn lại phần lớn là các phương tiện của người dân du xuân hoặc tranh thủ mua sắm trong thời khắc cuối cùng của năm cũ. Trước đó, phần lớn công nhân, sinh viên đã đổ về vào các ngày 27, 28 tháng Chạp nên lưu lượng phương tiện đi về miền Tây không còn nhiều. Tại các điểm thường xảy ra kẹt xe như: khu vực vòng xoay cầu Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long), Quốc lộ 1 qua huyện Cái Bè, khu công nghiệp Tân Hương (tỉnh Tiền Giang), tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông không xảy ra. Việc đi lại dễ dàng giúp người dân có được những ngày du xuân, vui Tết được thuận lợi hơn.

Giao thông về miền Tây thuận lợi luôn là niềm hy vọng, mong muốn rất lớn của người dân vào các dịp lễ, Tết. Qua đó, bà con mới yên tâm trên hành trình dài về bên gia đình trong những ngày xuân. Và điều đó sẽ dần trở thành hiện thực khi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoàn thành và tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được triển khai.


Đường về miền Tây kẹt cứng, người dân đi lại vất vả Đường về miền Tây kẹt cứng, người dân đi lại vất vả

VTV.vn - Đông đảo người dân từ TP.HCM bắt đầu đổ về các tỉnh ăn Tết. Chính vì thế các cửa ngõ dẫn về miền Đông, miền Tây đều tắc cứng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.