Thông tin mới từ vụ tàu chở 1.500 tấn tro bay chìm ở biển Mũi Né

Đức Đệ (VTV9)Cập nhật 10:46 ngày 16/03/2021

VTV.vn - Hiện nay, tất cả 7 thuyền viên trên tàu đã hồi phục sức khoẻ và có thể trở lại làm việc. Chủ tàu Bạch Đằng cũng đã chủ động phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng.

Nhiều người nói rằng, đằng sau việc cứu sống 7 thành viên trên con tàu Bạch Đằng, có một câu chuyện mà không phải ai cũng có thể biết. 

Đó là câu chuyện những nhân viên quả cảm của Resort Pandanus. Chính họ đã trực tiếp sử dụng ca nô cứu vớt các thuyền viên, và chút động liên hệ với Bộ đội biên phòng, để lực lượng này tham gia ứng cứu. 

Sau một ngày được cứu sống và được hỗ trợ chăm sóc y tế tích cực, sức khỏe của những thuyền viên này đã nhanh chóng hồi phục. Các thuyền viên đều cho rằng, sẽ không có sự cố tràn dầu và xỉ than xảy ra, vì đây là tàu chuyên dụng. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro, tác động đến môi trường biển, hiện nay chủ tàu đang tích cực cùng các cợ quan chức năng nhanh chóng tìm kiếm cách phương pháp trục vớt con tàu.

Theo báo cáo nhanh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, tàu Bạch Đằng có tải trọng 2.500 tấn, chở 1500 tấn xỉ than, còn gọi là tro bay từ Trung tâm Nhiệt diện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đi Cảng Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, khi qua vùng biển Mũi Né, cách bờ khoảng 0,5 hải lý, đã bất ngờ bị lật ngang và chìm. Trên tàu Bạch Đằng còn khoảng 2.000 lít dầu DO, tuy nhiên trước khi rời tàu, thủy thủ đoàn đã kịp khóa toàn bộ van an toàn trên tàu. Bên cạnh đó, toàn bộ tro bay cũng được chứa vào thùng chứa chuyên dụng, đảm bảo độ kín gần như tuyệt đối./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.