Thú chơi rồng Nam Mỹ

Lan Anh (VTV9)Cập nhật 15:59 ngày 11/10/2019

VTV.vn - Không phải chó, mèo, cá kiểng, vài năm trở lại đây nhiều người lại có sở thích khác biệt khi chọn nuôi thú cưng trong nhà là một loài bò sát cỡ lớn - rồng Nam Mỹ.

Chúng có tên khoa học là Iguana (hay còn gọi là Rồng Nam Mỹ), vẻ ngoài trông rất “ngầu”, giống như một con kỳ nhông khổng lồ. Được biết, loài vật này trưởng thành có thể nặng tầm 10kg và dài đến 1,8 mét. Hơn hẳn một thú chơi, nuôi Iguana còn đang được xem là nghề thịnh, có thể hái ra tiền.

Cự đà giống nhập, hay còn gọi là Rồng Nam Mỹ. Chúng có tuổi thọ trung bình khoảng 15 năm. Cách đây 7 năm, anh Sang ở thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang mua 1 cặp Rồng Nam Mỹ với giá 1,6 triệu đồng về làm thú cưng. Niềm đam mê cứ lớn dần. Đến nay anh đang sở hữu hơn 20 con cỡ lớn, trị giá khoảng 150 triệu đồng. Tất cả đã được thuần hóa, nên chúng có thể nhận ra chủ và rất thích thú khi được vuốt ve.

Theo anh Sang, Rồng Nam Mỹ ít bệnh và rất dễ chăm sóc. Tuy nhiên, chúng cần nhiệt độ phù hợp và ánh sáng trời để tiêu hóa thức ăn. Vì được nuôi như thú cưng nên mỗi ngày các bé đều được tắm táp sạch sẽ. Ông chủ còn ưu ái tỉa móng, massage, chuyện trò tâm sự như người bạn hiền thân thiết.

Rồng Nam Mỹ chỉ sinh sản một lần vào mùa xuân. Mỗi lần đẻ từ 40-60 trứng. Ấp khoảng 3 tháng sẽ nở thành con. Đó cũng là thời điểm duy nhất trong năm những con giống bố mẹ tỏ ra hung hăng, cần hạn chế tiếp xúc. Với anh Sang, hơn hẳn 1 thú chơi, hiểu được tập tính của loài bò sát này, mỗi năm, anh thu về 400 triệu đồng từ tiền kinh doanh con giống./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.