Thu giữ 2.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc ở Vĩnh Long

VTV9Cập nhật 15:20 ngày 08/01/2020

VTV.vn - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện 1 cơ sở kinh doanh hơn 2.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào lúc 18 giờ tối 07/01, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh phụ liệu tóc Tiến Hào nằm trên đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, do Nguyễn Trọng Hiếu làm đại diện và phát hiện nhiều sai phạm.

Qua thực tế kiểm tra, đoàn phát hiện 36 chủng loại hàng hóa do Việt Nam sản xuất chưa xuất trình được hồ sơ công bố của sản phẩm theo quy định với trên 2.000 sản phẩm, gồm các mặt hàng như sản phẩm uốn lạnh collagen, uốn setting, dập uốn đa năng, oxy trợ nhuộm collagen, sơn móng tay,... Tổng giá trị số hàng hóa nói trên trị giá trên 80 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa chưa xuất trình được hồ sơ công bố sản phẩm và hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp nêu trên. Đồng thời, mời chủ hộ kinh doanh đến Đội Quản lý thị trường số 1 để giải quyết trong thời gian theo quy định của pháp luật./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.