Thủ tướng đồng ý chủ trương về mô hình thành phố trực thuộc TP.HCM

Nguyệt Hà - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 18:33 ngày 08/05/2020

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong buổi làm việc vào sáng 8/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương với TP.HCM về mô hình thành phố trực thuộc thành phố.

TP.HCM tiếp tục kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thành phố được xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông gồm: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, trở thành thành phố trực thuộc TP.HCM. Kiến nghị này nhận được sự đồng tình của nhiều thành viên Chính phủ.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, cơ chế này giúp thành phố có động lực cho 5 - 10 năm tới. Khu tích hợp 3 lợi thế là trung tâm lớn nhất về công nghệ cao, trung tâm đào tạo với 15 trường đại học và khu trung tâm tài chính quận 2. TP.HCM kỳ vọng, thành phố phía Đông sẽ là "quả đấm" kinh tế, đóng góp 30% GDP của thành phố, tương đương 4 - 5% GDP cả nước, bằng nhiều tỉnh thành khác gộp lại.

Theo ý kiến của nhiều Bộ trưởng, thành phố nên gộp đề án này cùng với đề án không tổ chức HĐND cấp quận, phường để có sự sắp xếp lại bộ máy chặt chẽ hơn. Trong kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ mô hình này, đề nghị TP.HCM sớm trình đề án, giao Bộ Tư pháp nghiên cứu và cho ý kiến. Trong cuộc họp, Thủ tướng hối thúc các Bộ và thành phố sớm làm nhanh vành đai 3, 4 để kết nối với địa phương, qua đó có động lực phát triển nhanh.


Chưa đủ cơ sở pháp lý để TP.HCM thành lập 'thành phố trực thuộc thành phố' Chưa đủ cơ sở pháp lý để TP.HCM thành lập "thành phố trực thuộc thành phố"

VTV.vn - Bộ Xây dựng vừa có phản hồi về việc TP.HCM đề xuất thành lập khu đô thị sáng tạo phía Đông bao gồm quận 2, quận 9 và Thủ Đức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.