Thú vui chim chọi

Vĩnh Phúc, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 09:55 ngày 15/07/2019

VTV.vn - Phong trào nuôi chim chọi ở miền Tây hiện đang phát triển và thu hút khá đông người tham gia với nhiều câu lạc bộ ở khắp các tỉnh thành.

Trong tất cả thú vui tao nhã, nghề chơi và huấn luyện chim cảnh là công phu nhất và được phân chia thành nhiều loại khác nhau bao gồm chim hót, chim chọi và chim nói… Đặc biệt là thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, những người chơi chim chuộng nhất chọi chim nghệ thuật, thú chơi rất kỳ công và tốn kém.

Điển hình như Câu lạc bộ Chim cảnh thành phố Cao Lãnh hiện có 50 thành viên. Người nhiều thì có vài chục lồng, người ít cũng có 3-4 lồng chim. Vào mỗi dịp lễ hội lớn ở địa phương, người ta lại bắt gặp rất nhiều người tụ tập để tham gia hội thi chọi chim nghệ thuật. Ở đây có đủ các loại chim như chích choè lửa, chích chòe than và hoạ mi. Nói là chọi chim nhưng không có cảnh máu me, không có những chú chim bị thương nặng hay những hình ảnh phản cảm.

Tùy theo tập tính của từng loài chim, người chơi sẽ có những thể thức chọi chim khác nhau để tránh sát thương. Dù không mang hiệu quả cao về kinh tế, trong khi phải đầu tư nhiều thời gian nhưng ai đã mê thì cũng khó mà dứt ra được với thú chơi tao nhã và cũng lắm công phu này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.